Đề nghị truy tố băng chặt tay, cướp iPhone

Sau khi bắt đối tượng còn lại trong băng chặt tay cướp iphone, cơ quan điều tra gấp rút hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát, đề nghị truy tố sớm xét xử vụ này.

Ngày 2/6, thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Công an quận 8-TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố băng cướp điện thoại iphone.

Ba đối tượng bị đề nghị truy tố tội “cướp tài sản” gồm: Trần Chính Đại (SN 1986, ngụ quận 10), Trần Minh Tuấn (SN 1996, ngụ quận 10) và Nguyễn Hữu Long (SN 1997, ngụ Tân Bình).

Đề nghị truy tố băng chặt tay, cướp iPhone - 1

Nguyễn Hữu Long (trái) và Trần Chính Đại

Chiều ngày 14/12/2012, cả ba đối tượng rủ nhau uống cà phê để bàn bạc kế hoạch dùng mã tấu canh những người có tài sản để cướp. Đến 20h cùng ngày, chúng chạy trên đường Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8 thì phát hiện anh Bùi Như Đào (SN 1991, quê Thanh Hóa) đang ngồi trước phòng trọ cầm điện thoại iphone.

Đại dừng xe, bước xuống cầm mã tấu chặt tay anh Đào còn Long xông đến lượm điện thoại rồi cả nhóm bỏ trốn. Đại và Long bị công an bắt sau đó còn Tuấn bỏ trốn đến đầu tháng 5-2013 bị công an bắt trong một lần về thăm nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN