Danh tính trùm ma túy đốt xe lexus, nã súng

Công an đã thu 100 bánh heroin, 800 viên ma tuý tổng hợp, 5 khẩu súng và hàng trăm viên đạn trên xe Lexus, ông trùm bị bắn hạ được xác định là Tạ Văn Hùng, sinh năm 1965.

Chiều 27/8, trả lời báo chí về vụ việc tiêu diệt một đối tượng vận chuyển ma túy, sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng truy bắt, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đã xác định được danh tính của đối tượng đốt xe Lexus hòng phi tang ma tuý bị tiêu diệt ngày 26/8. Theo đó, danh tính của đối tượng được xác định là Tạ Văn Hùng (SN 1965, trú tại Tiên Yên, Bắc Giang). Đối tượng này đã có một tiền án về cướp tài sản.

Về quá trình truy bắt và tiêu diệt đối tượng, Đại tá Bùi Đức Sòn cho biết, khoảng 10h30 ngày 26/8, trên quốc lộ 6 (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình phát hiện ôtô Lexus mang biển kiểm soát Hà Nội đi theo hướng Sơn La - Hà Nội có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, bất chấp hiệu lệnh, đối tượng lái xe Lexus đã tăng tốc bỏ chạy theo tuyến Quốc lộ 21B hướng Tân Lạc - Lạc Sơn (Hòa Bình). Trên đường bỏ chạy qua khu vực này, quần chúng nhân dân đã hỗ trợ lực lượng công an dùng cây gỗ chặn đường. Thấy vậy, đối tượng trên liền xuống xe rút súng đe doạ buộc người dân phải dẹp đường cho hắn bỏ chạy.

Đến 13h, hắn lái ô tô qua đường tắt xã Chí Đạo đến xóm Bợ, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Tại đây, lái xe bất ngờ dùng một bình xăng châm lửa đốt xe nhằm phi tang vật chứng. Hắn dùng súng uy hiếp, cướp xe máy của một người dân xóm Bợ và tiếp tục bỏ chạy về phía con suối.

Khoảng 100 cán bộ chiến sĩ công an, dân quân và quần chúng nhân dân cùng phối hợp thắt chặt vòng vây, dùng loa yêu cầu đối tượng đầu hàng. Tuy nhiên, hắn đã dùng súng AK bắn xối xả về phía tổ công tác.

Đến khoảng 18h20, sau nhiều lần kêu gọi nhưng không được, tổ trinh sát buộc phải ngắm vào chân bắn đối tượng để bắt sống, tuy nhiên do bỏ chạy nên hắn đã bị đạn bắn trọng thương dẫn đến tử vong.

Do lo ngại đối tượng gài mìn vào ô tô nên tổ công tác phải mời cả Bộ Công an lên khám nghiệm. Đến tận 23h cùng ngày xác định không có mìn, tổ công tác mới khám xét ô tô.

Tại đây, công an đã thu được 100 bánh heroin, 800 viên ma tuý tổng hợp, 5 khẩu súng (một súng AK bắn gập, một súng bắn đạn ghém của Mỹ, hai súng ngắn K59, một súng colt). Ngoài ra còn thu được 120 viên đạn các loại, hai lựu đạn, 20.000 USD, 150 triệu tiền Việt Nam, ba máy laptop, 10 điện thoại di động.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng thu trong người kẻ này nhiều giấy tờ tùy thân với tên tuổi, địa chỉ khác nhau. Chiếc ôtô được người dân dập lửa kịp thời không có hư hại nặng.

Công an tỉnh Hoà Bình đang phối hợp với Công an Bắc Giang và công an Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ thêm về đối tượng này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L.T (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN