Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet

Tiếp tục mở rộng điều tra các đường dây đánh bạc qua mạng vừa bị triệt phá, các đơn vị thuộc Bộ Công an (phía Nam) vừa phối hợp với Công an TP HCM, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc cực lớn qua mạng.

Ngày 13/1, Cục CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (C45) cùng với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an (phía Nam) phối hợp với Công an TP HCM, đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại TP HCM và 1 điểm ở thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tại khách sạn Đức Minh nằm trên đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5, lực lượng công an bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Tuấn Hưng (SN 1976, ngụ quận 5).

Ở một số điểm khác, công an bắt thêm 5 đối tượng cũng với hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” cùng với nhiều tang vật: gần 16.000 USD, 1,2 tỷ đồng, 28 lượng vàng SJC, hàng chục laptop, ổ cứng, ĐTDĐ, thẻ ATM, nhiều sổ sách chứng từ liên quan việc tổ chức và đánh bạc…

Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng internet - 1

Lưu Tấn Hưng bị công an bắt giữ sáng 13/1.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ, cầm đầu đường dây này là các đối tượng Lưu Tuấn Hưng, Nguyễn Văn Tuấn và một đối tượng đã bỏ trốn.

Hình thức của tổ chức hoạt động đánh bạc này là mua tài khoản của các trang mạng cá độ bóng đá theo giá 1 USD ảo = 4.400 đồng, sau đó những đối tượng tổ chức bán lại cho các đại lý với giá 1 USD ảo = 17.000 đồng VN.

Tổ chức đánh bạc này hoạt động từ năm 2012 đến nay, số lượng tiền giao dịch lên tới hàng triệu USD thật. Hiện vụ án vẫn đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN