Đánh người còn đâm công an nhập viện

Khi lực lượng công an đến giải quyết vụ việc, Huy không những không chấp hành mà còn hung hãn dùng dao Thái Lan đâm bị thương ông Nguyễn Trung Nghĩa, công an khu vực ấp 3, xã Đông Thạnh, khiến ông phải nhập viện.

Ngày 22/4, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Huy (SN 1978, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h30 ngày 19/4, Nguyễn Quốc Huy cùng đám bạn kéo nhau đến nhà anh Thuận (ở ấp 4, xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn) để nhậu. Lúc này, anh Lê Thành Tiên (ngụ ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) dựng xe máy gần nhà anh Thuận để giao hàng cho người dân. Thấy vậy, Huy từ trong nhà đi ra yêu cầu anh Tiên không được dựng xe ở hẻm vì có nhiều con nít, nói xong Huy vào nhậu tiếp.

Ít phút sau thấy anh Tiên vẫn dựng xe chỗ cũ, Huy xồng xộc chạy ra dùng vỏ chai bia đánh vào đầu khiến anh Tiên bị thương rồi bỏ về nhà. 

Đánh người còn đâm công an nhập viện - 1

Đối tượng Nguyễn Quốc Huy tại cơ quan điều tra

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Thạnh phân công ông Nguyễn Trung Nghĩa – công an khu vực ấp 3, xã Đông Thạnh đến hiện trường điều tra. Ông Nghĩa sau đó mời anh Tiên và Huy đến hòa giải nhưng Huy không chấp hành mà còn chửi tục, dọa đánh.

Trong lúc ông Nghĩa đang chờ giải quyết vụ việc thì bất ngờ Huy từ phía sau xông đến, tay lăm lăm con dao Thái Lan đâm một nhát vào đầu ông Nghĩa. Rất may lúc bị đâm, ông Nghĩa đang đội nón bảo hiểm nên con dao chỉ đâm thủng nón, gây thương tích. Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng có mặt khống chế, bắt giữ Huy đưa về trụ sở lấy lời khai. Ông Nghĩa cũng được công an và người dân đưa đến bệnh viện Hóc Môn cấp cứu trong tình trạng bị thương ở đầu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN