Đánh ghen giúp bạn, lãnh 20 năm tù

Có lòng đi đánh ghen giúp bạn, Phúc lấy cây gỗ đập mạnh vào đầu đối phương làm khúc gỗ vỡ đôi rồi vứt xuống đất. Chưa hả giận, Nam nhặt thanh gỗ lên đánh tiếp khiến Hải gục tại chỗ.

Sáng 22-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử và tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo Hồ Thanh Hằng (SN 1983, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM) 15 năm tù, Nguyễn Phi Nam (SN 1987) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1985) cùng ngụ quận Bình Tân, TP HCM, cùng 20 năm tù về tội “Giết người”.

Đánh ghen giúp bạn, lãnh 20 năm tù - 1

Các bị cáo tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, Hằng, Nam, Phúc và anh Nguyễn Thanh Hải là hàng xóm. Do nghi ngờ vợ mình ngoại tình với anh Hải nên Hằng nhờ Nam, Phúc và một người tên Nghĩa đánh Hải để trả thù.

21 giờ 30 phút ngày 5-8-2013, sau khi ăn nhậu xong, cả nhóm qua nhà anh Hải để đánh ghen giúp Hằng. Phúc lấy 1 cây gỗ vuông đập mạnh đầu anh Hải làm khúc gỗ vỡ đôi rồi vứt xuống đất. Sau đó, Nam tiếp tục nhặt thanh gỗ lên đánh tiếp 2 lần nữa trúng đầu khiến Hải gục tại chỗ. Gây án xong 3 người bỏ về.

Đánh ghen giúp bạn, lãnh 20 năm tù - 2

Bị cáo ra xe dẫn giải sau khi toà tuyên án

Anh Hải được Hồ Thanh Hằng và người dân đưa đi cấp cứu. Nạn nhân bị chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tật là 97%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN