Đánh chết người vì không được mời nhậu

Tức giận vì bạn nhậu bấy lâu nay có mồi ngon nhưng không mời nên Tèo đánh nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 5-11, TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tèo (SN 1993; ngụ xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) mức án 16 năm tù giam về tội giết người. Nạn nhân là anh Mã Tuấn Em (SN 1996, ngụ cùng xóm với Tèo).

Đánh chết người vì không được mời nhậu - 1

Bị cáo Tèo trước vành móng ngựa sáng 5-11

Theo cáo trạng, ngày 2-1, thấy anh Tuấn Em đang ngồi trong quán nhậu với mồi ngon là cánh gà chiên nên Tèo mon men lại gần.

Tức giận vì chẳng những không được mời nhậu mà còn bị chửi nên Tèo dùng khúc gỗ bạch đàn ở gần đó đánh liên tiếp vào đầu và vai của Tuấn Em.

Mặc dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng Tuấn Em đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp vào ngày 5-1. Kết quả giám định pháp y cho thấy Tuấn Em tử vong do chấn thương sọ não.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Huynh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN