Đánh 3 người thi hành công vụ... nhập viện

Chống người thi hành công vụ, 3 cha con đã đánh 3 người phải nhập viện vì trấn thương.

Tối 31/8, thượng tá Trần Tiến Dũng, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng, đã ký lệnh bắt khẩn cấp Lâm Xuân Triều (SN 1984, ngụ tổ 21 phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 8 giờ, ngày 31/8, đội Quy tắc đô thị quận Sơn Trà dọn dẹp việc lấn chiếm vỉa hè, trật tự công cộng tại đường Lê Hữu Trác (phường An Hải Đông) thì phát hiện bà Nguyễn Thị Như Hoa (SN 1958) buôn bán một số mặt hàng lấn chiếm lòng lề đường.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở và thu giữ một số mặt hàng của bà Hoa. Trong khi thu giữ thì hai bên xảy ra cãi vả, sau đó bà Hoa đã gọi điện thoại cho chồng là ông Lâm Xuân Phương (SN 1958). Một lúc sau, ông Phương dẫn theo hai người con trai là Lâm Xuân Triều và Lâm Xuân Trí (SN 1992) cầm theo gậy xông vào đánh nhân viên của đội quy tắc đô thị đang làm nhiệm vụ.

Hậu quả, nhân viên Đoàn Văn Hoàng bị Triều đánh chấn thương ở đầu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, hai nhân viên khác là Nguyễn Văn Lục và Ngô Văn Tý cũng bị đánh chấn thương.

Ngoài ra, chiếc xe của đội quy tắc đô thị cũng bị cha con ông Phương đập phá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Thường (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN