Đang ở tù vẫn chém người suýt chết

Bị cáo Tuấn đang thi hành án vẫn lấy rựa chém Hoàng nhiều nhát vào đầu, mặt, tay.

TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt Lê Kim Tuấn 20 năm tù về tội giết người. Tổng hợp hình phạt 10 năm chín tháng tù của bản án trước, tòa buộc bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Tuấn là phạm nhân đang thi hành án tại Trại giam Xuân Phước (Phú Yên). Sáng 22-1, bị cáo cùng một số phạm nhân khác tham gia trồng sắn (mì). Trong lúc đi lấy nước, bị cáo thấy phạm nhân Văn Hoàng nhìn mình.

Cho rằng Hoàng nhìn đểu nên bị cáo lấy rựa chém Hoàng nhiều nhát vào đầu, mặt, tay… Mặc dù được cán bộ quản giáo nổ súng chỉ thiên yêu cầu dừng lại nhưng bị cáo vẫn tiếp tục chém Hoàng. Hậu quả, Hoàng bị thương tích với tỉ lệ 79%.

Theo tòa, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, việc bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Hơn nữa, bị cáo phạm tội trong khi đang chấp hành hình phạt tù, thuộc các trường hợp tái phạm nguy hiểm, có tính chất côn đồ… Do đó tòa phải xử phạt nghiêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HỒ LƯU (Pháp luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN