Đang ngủ trong nhà, bị trộm chém lìa 3 ngón tay

Ngày 23.12, Công an huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) cho biết đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng vào nhà trộm cắp tài sản và dùng dao chém một phụ nữ trọng thương, xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn xã Phú Tân (Tân Phú Đông).

Theo cơ quan công an, nạn nhân bị chém trọng thương và đang nguy kịch là chị Trần Thị Đ (32 tuổi).
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 1h30 ngày 23.12, chị Đ đang nằm ngủ ở nhà một mình thì có 2 nam thanh niên lạ mặt lẻn vào nhà định trộm cắp tài sản. Nghe tiếng động lạ nên chị Đ giật mình thức giấc và phát hiện 2 đối tượng.

Quá bất ngờ chưa kịp la lên thì một trong hai thanh niên lạ mặt lao tới dùng dao chém tới tấp vào vùng đầu và bên cánh tay trái của chị Đ (cơ quan công an cho biết, chị Đ bị chém 4 nhát vào đầu và 1 nhát vào bàn tay trái khiến đứt lìa 3 ngón tay).

Đang ngủ trong nhà, bị trộm chém lìa 3 ngón tay - 1
Ảnh minh họa.


Bị chém, chị Đ ngã gục xuống nền nhà, bất tỉnh. Tưởng chị Đ đã chết nên 2 nam thanh niên này vào phòng lôi két sắt ra định cạy lấy tiền. Khoảng 15 phút sau, chị Đ tỉnh lại và bò ra cửa la lên, thấy vậy 2 thanh niên lao ra ngoài tẩu thoát.

Chị Đ được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên được chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) và hiện vẫn còn hôn mê sâu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phú Đông phối cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Cường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN