Đàn em gây án giết người, đại ca lộ "kho" súng khủng

Sự kiện: Tin pháp luật

Do mâu thuẫn làm ăn, Hùng dùng súng bắn trúng anh Tuyên nhập viện, đồng thời lệnh cho “đàn em” gặp anh Tuyên ở đâu đánh ở đó.

Đàn em gây án giết người, đại ca lộ "kho" súng khủng - 1

11 khẩu súng cùng đao, kiếm và công cụ hỗ trợ cảnh sát thu giữ tại nhà Hùng.

Ngày 16.8, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố Vũ Quang Hùng (SN 1981, Ba Đình, Hà Nội), Hoàng Ngọc Hiếu (SN 1991, Kiến Xương, Thái Bình), Vũ Văn Thùy (SN 1991, Kiến Xương, Thái Bình) về tội Giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Phạm Văn Tuyên (SN 1990, ở tại đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa). Anh Tuyên từng là người giúp Hùng đi thu hồi nợ.

Theo cơ quan điều tra, do mâu thuẫn trong làm ăn ngày 12.6, Hùng đi cùng đối tượng Bùi Văn Chủ (SN 1993, Kiến Xương, Thái Bình) đến gặp anh Tuyên để giải quyết.

Tại đây, Hùng dùng súng ngắn (dạng côn quay màu trắng) bắn 1 phát vào đùi anh Tuyên. Dù phải nhập viện cấp cứu nhưng anh Tuyên không trình báo cơ quan điều tra.

Ngày 25.7, Hùng ra lệnh cho 3 “đàn em” là Thùy, Hiếu, Chủ đến yêu cầu Tuyên lên cửa hàng để đối chiếu công nợ và dặn, sau 3 ngày anh Tuyên không đến thì gặp đâu đánh đó.

Do anh Tuyên không đến gặp nên Hùng đã “lệnh” cho nhóm đàn em tìm gặp Tuyên ở đâu thì đánh ở đó.

Khoảng 23h ngày 29.7, sau khi uống rượu, Hiếu đi xe máy chở Thùy đến nhà anh Tuyên ở đường Láng để đánh và đòi nợ.

Tới nơi, anh Tuyên vừa mở cửa thì bị Hiếu cầm cục bê tông chuẩn bị trước đập thẳng vào đầu. Anh Tuyên đưa tay đỡ thì Hiếu và Thùy đánh dồn đánh ép sát tường. Hiếu sau đó cầm cốc, dao gọt hoa quả tấn công anh Tuyên nhưng nạn nhân tránh được.

Bị tấn công dồn dập, anh Tuyên trèo ra ngoài lan can đứng ở mép ban công, hai tay bám vào lan can để tìm cách trốn. Thấy vậy, Hiếu lao tới nói “thích chạy à" và đẩy anh Tuyên rơi từ tầng 3 xuống đất.

Khi xuống lấy xe, thấy anh Tuyên đã nằm sấp xuống đường Hiếu vẫn dùng chân phải đá vào sườn trái nạn nhân. Anh Tuyến được đưa đi cấp cứu  và sức khỏe hiện đã ổn định.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an Hà Nội xác định, đây là vụ án giết người.

Đàn em gây án giết người, đại ca lộ "kho" súng khủng - 2

Khẩu súng Hùng sử dụng bắn anh Tuyên.

Khám xét nơi ở của Hùng, cảnh sát phát hiện 11 khẩu súng (trong đó có 3 khẩu súng dài có ống ngắm, 8 khẩu súng ngắn), gần 1.000 viên đạn các loại, 15 thanh dao, kiếm, nỏ bắn tên cùng 438 giấy tờ liên quan đến việc cho vay  nợ với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng và 1 túi ni lông chứa ma túy tổng hợp…

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết, hiện cơ quan điều tra đang giám định tính năng của các loại súng và công cụ hỗ trợ thu giữ từ nhà đối tượng Hùng, đồng thời làm rõ nguồn gốc để có biện pháp xử lý theo quy định.

Ngoài hành vi giết người, cơ quan điều tra Công an an TP.Hà Nội cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép, Cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cưỡng đoạt tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN