Đâm người rồi cầm dao đến công an tự thú

Nuôi hận vì bị đe dọa, Phúc đâm người yêu của chị chủ tiệm hớt tóc nơi mình làm, sau đó cầm hung khí tới công an tự thú.

Ngày 29-3, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Phúc (SN 1980, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra vụ giết người làm 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết anh Phạm Ngọc Tự (SN 1982, quê Nam Định) và chị M.T.Đ (SN 1987, chủ tiệm cắt tóc N.L) có quan hệ tình cảm với nhau.

Vì nghi ngờ Phúc (là nhân viên của tiệm tóc N.L) có tình cảm với bạn gái mình nên anh Tự đã có lần dọa đánh. Tức giận, Phúc chờ cơ hội để trả thù.

Khoảng 16 giờ 45 ngày 27-3, anh Tự đến tiệm của chị Đ. chơi. Thấy vậy, Phúc về nhà lấy dao giấu rồi quay lại tiệm đâm vào ngực anh Tự. Sau đó, Phúc cầm dao tới công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền tự thú.

Anh Tự được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN