Đâm người ngay bàn chơi xóc đĩa

Chiều 19/2, Công an xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) xác nhận, trên địa bàn vừa xẩy ra một vụ án mạng do chơi xóc địa. Đối tượng gây án là Lê Tấn Đạc (23 tuổi, trú thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, T.p Nha Trang) sau khi bỏ trốn đã ra đầu thú.

Thông tin cho biết, vào khoảng 22 giờ ngày 18/2, tại thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, T.p Nha Trang, một số người tụ tập chơi xóc đĩa ăn tiền trước nhà ông Lê Văn Thuận (đường Đắc Phú). Trong khi chơi ông Lê Minh Tánh (41 tuổi, trú trú thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, T.p Nha Trang) và Lê Tấn Đạc cãi lộn với nhau vì cho rằng tính tiền chơi xóc đĩa không đủ. Cả 2 đang cãi lộn lớn thì bất ngờ Đạc rút dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực phải ông Tánh rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó, ông Tánh được mọi người và gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên do vết đâm sâu làm thủng thùy trên phổi phải, thủng tim, đứt một phần quai động mạch chủ… nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi bỏ trốn, đến đầu giờ chiều ngày 19/2, Lê Tấn Đạc đã đến Công an xã Vĩnh Phương đầu thú.

Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an T.p Nha Trang đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang hoàn tất điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN