Đâm chết tình địch ở Huế rồi đầu thú tại Lâm Đồng

Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với một phụ nữ, một công nhân đã dùng dao đâm chết tình địch tại Thừa Thiên - Huế) rồi bỏ trốn và sau đó ra Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Toại (33 tuổi, trú tỉnh Nam Định, làm công nhân ở huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) về hành vi giết người.

Trước đó, rạng sáng 14/10, khi nhiều người dân Cơ tu ở huyện miền núi Nam Đông đi làm cao su thì phát hiện ông Mai Xuân V. (58 tuổi, trú thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông) nằm gục bên vệ đường tại một bãi đất trống thuộc xã Hương Hòa. Nạn nhân bị đè dưới xe máy với nhiều vết thương trên đầu, bụng, tay bị gãy. Cơ quan công an cũng tìm thấy 1 con dao dính nhiều máu… Còn ông V. được người dân đưa đến Bệnh viện huyện Nam Đông cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.

Đâm chết tình địch ở Huế rồi đầu thú tại Lâm Đồng - 1

Hiện trường vụ án công nhân giết chết tình địch ở Huế. Ảnh: T.B

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, khoảng 2 năm trở lại đây, ông N. có quan hệ yêu đương với Nguyễn Thị S. (35 tuổi, trú huyện Nam Đông, người phụ nữ đơn thân). Trong khi đó, chị S. cũng nảy sinh tình cảm và thỉnh thoảng đi chơi với Nguyễn Viết Toại (quê Nam Định) đến huyện Nam Đông làm công nhân thi công dự án cầu vượt của tuyến đường cao tốc La Sơn- Túy Loan. Ông V. biết chuyện chị S. hay đi với Toại nên cũng tỏ ra ghen tuông với tình địch.

Tối 13/10, ông V. đến nhà tìm chị S. nhưng không gặp. Nghi ngờ chị S. đi chơi với bạn trai mới, ông V. chạy xe máy đi tìm. Sau đó ông V. gặp Toại đang đi xe đạp chở chị S. trên đoạn đường qua vườn cao su xã Hương Hòa. Khi ông V. dừng xe lại và đến nói chuyện với S. thì Toại bỏ về lán trại nơi công nhân thi công công trình đang ở. Toại lấy cây dao và quay trở lại chỗ ông V. và S. đang nói chuyện, rồi bất ngờ chém nhiều nhát vào người ông V. Thấy ông V. gục xuống đường thì Toại bỏ chạy.

Sau khi gây án, Toại rời khỏi công trường, bắt xe về TP Huế để bỏ trốn vào tỉnh Lâm Đồng và sau đó đến Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú. Ngay sau đó, Toại được di lý ra Huế để tiếp tục điều tra. Tại Cơ quan Công an, Toại khai nhận, trước đó, không hề có mâu thuẫn với ông V., nhưng Toại biết ông V. có tình cảm yêu đương với S. trong khi Toại cũng thích S. Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Toại nảy sinh giết định ông V.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Viết Toại về hành vi “Giết người”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Lợi (Báo Giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN