Đâm chết đồng nghiệp vì bị chê chậm chạp

Bị chê lề mề, Thọ gây sự rồi cầm dao đâm một nhát khiến đồng nghiệp tử vong tại chỗ.

Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thọ (SN 1964, trú tại thôn Đồng Dành, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) mức án chung thân về tội "Giết người".

Trước đó, tối 30/11/2012, Thọ nhờ anh Nguyễn Văn Bình (SN 1967, là người cùng thôn), làm cùng ca trực bảo vệ với Thọ tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Đông Thành (đóng trên địa bàn xã Đông Xuân) để về nhà ăn cơm.

Đến 19h30 cùng ngày, thấy Thọ đi ra ngoài công ty đã lâu mà chưa quay lại trực nên anh Bình gọi điện thoại và trách Thọ quá "lề mề".

Khi Thọ quay lại công ty, vừa gặp anh Bình, Thọ đã cằn nhằn, gây sự liền bị anh Bình túm cổ áo tát một cái vào mặt. Trong cơn bực tức, Thọ lấy con dao nhọn giấu sẵn trong cốp xe máy của mình, đâm một nhát trúng ngực anh Bình, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Thọ bỏ trốn đến ngày 4/11 thì đến cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Quang (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN