Đâm bạn trọng thương vì bị chửi "pê đê"

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong lúc nhậu, Phao chửi Hoa là “pê đê” và được khuyên nên xin lỗi nhưng Phao không đồng ý. Hai bên cự cãi rồi xảy ra ẩu đả. Hoa cầm dao tấn công Phao trọng thương.

Đâm bạn trọng thương vì bị chửi "pê đê" - 1

Bị cáo Hoa trong một lần ra tòa nhưng tòa hoãn xử vì bị hại chưa có đủ giấy tờ để yêu cầu bồi thường... Ảnh: N.Nam

Ngày 7.12, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vương Quốc Hoa (37 tuổi, ngụ TP.HCM) 13 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, tòa công nhận thỏa thuận về việc Hoa đồng ý bồi thường cho bị hại thêm số tiền 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Hoàng Ngọc Phao và Vương Quốc Hoa có quen biết nhau và thường đi chơi chung với nhau.

Tối 2.3.2015, Phao và Hoa đến nhà trọ của một người bạn uống rượu sau đó xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Phao chửi Hoa “pê đê chó” nhưng được mọi người can ngăn.

Khoảng 11h30 ngày 2.3.2015, Hoa chạy xe máy đến phòng trọ một người bạn nhờ gọi điện cho Phao tới nói chuyện. 20 phút sau Phao chạy xe tới. Mọi người kêu Phao xin lỗi Hoa nhưng Phao không đồng ý. Hai bên cự cãi rồi xảy ra ẩu đả. Hoa cầm dao tấn công Phao trọng thương, sau đó thì bỏ trốn.

Đến ngày 18.4.2016 Hoa bị bắt theo lệnh truy nã.

Phao được mọi người đưa đi viện cấp cứu kịp thời nên chỉ bị thương tích 64%. Bị hại Phao yêu cầu bồi thường chi phí điều trị và tổn thất tinh thần tổng cộng gần 280 triệu đồng. Gia đình Hoa mới khắc phục được 14 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhẫn Nam (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN