Đâm bạn gái nhiều nhát rồi bế ra ban công cùng nhảy lầu

Sau khi đâm nhiều nhát vào người chị H, Ninh đưa nạn nhân ra ban công tầng 2 của quán ăn nhảy xuống đất. Do bị thương quá nặng chị H tử vong, còn Ninh sống sót và bị cảnh sát bắt giữ.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ bức ảnh một cô gái nằm bất tỉnh trên mặt đường với nhiều vết thương và một bức ảnh người dân khống chế nam thanh niên.  Theo tải khoản đăng tải bức ảnh chia sẻ, đây là vụ án giết người do ghen tuông xảy ra ở “Giảng Lắc – TP. Sơn La”.

Đâm bạn gái nhiều nhát rồi bế ra ban công cùng nhảy lầu - 1

Hiện trường vụ án được chia sẻ trên Facebook.

Qua tìm hiểu của PV, vụ án mạng trên xảy ra tại khu vực gần chợ Giảng Lắc (thuộc phường Quyết Thắng, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La). Nạn nhân là chị B.H (SN 1997, trú tại xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Nghi phạm sát hại chị H là Nguyễn Văn Ninh (SN 1989, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên bái).

Hiện đối tượng Ninh đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn La bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Đâm bạn gái nhiều nhát rồi bế ra ban công cùng nhảy lầu - 2

Đối tượng Nguyễn Văn Ninh bị cảnh sát bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, vào sáng ngày 31.7, Ninh rủ anh Trần Minh T cùng lên TP. Sơn La để tìm chị H.

Khoảng 15h ngày 31.7, Ninh tìm thấy chị H đang làm tại một quán ăn tại chợ Giảng Lắc (thuộc phường Quyết Thắng).

Sau khi nói chuyện, Ninh và chị H xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc nóng giận, Ninh đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị H. Chưa dừng lại, Ninh sau đó đưa nạn nhân ra ban công tầng 2 của quán ăn nhảy xuống đất với mục đích tự tử chết cùng chị H.

Khi hai người rơi xuống đất, một số người dân gần khu vực đã khống chế đối tượng Nguyễn Văn Ninh, đồng thời đưa chị H đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng chị H đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Được biết, Ninh và chị H từng có quan hệ tình cảm. Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN