Đại gia mua dâm Á khôi nghìn đô bị xử lý thế nào?

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Bị phát hiện bán dâm trong khách sạn lần thứ 2, nhưng cô Á khôi sẽ bị phạt nhẹ hơn các vị khách bỏ cả nghìn đô mua dâm.

Đại gia mua dâm Á khôi nghìn đô bị xử lý thế nào? - 1

Phạm Thị Thanh Huyền, nghi phạm môi giới cho Á Khôi P.Đ.T bán dâm nghìn đô

Ngày 7.12 vừa qua, Phòng phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội (Phòng 4), Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) đã phối hợp với Công an Hà Nội bắt quả tang 3 hot girl đang bán dâm cho 3 đại gia tại một khách sạn ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Theo điều tra viên phá án, 3 hotgirl bán dâm đều nằm trong đường dây mại dâm cao do  Phạm Thị Thanh Huyền (29 tuổi, ở Phú Thọ) điều hành. Trong số đó có cô gái tên P.Đ.T, từng đoạt giải Á khôi một cuộc thi sắc đẹp.

P.Đ.T và 2 “đồng nghiệp” bán dâm cho khách với giá 1.000 USD. Đây là lần thứ 2 Á khôi P.Đ.T bị phát hiện bán dâm. Trước đó, hồi tháng 5.2015, Á khôi P.Đ.T từng bị bắt quả tang bán dâm nghìn đô tại Hạ Long (Quảng Ninh).

Trao đổi với PV, luật sư Trần Tuấn Anh (Giám đốc Công ty luật Minh Bạch, Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, theo quy định hiện hành, những người bán dâm chỉ bị cảnh cáo hoặc xử phạt hành chính.

“Trước đây người bán dâm thường xuyên có thể bị áp dụng biện pháp giáo dục tại các cơ sở phục hồi nhân phẩm hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay pháp luật đã bãi bỏ quy định này, do đó người bán dâm chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền theo quy định tại Điều 23, Nghị định 167/2013.

Nếu bị xác định bán dâm lần 2, cô Á khôi sẽ bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng. Những trường hợp bán dâm cho nhiều người sẽ bị phạt từ 300.000 – 500.000 đồng”, luật sư Tuấn Anh cho biết.

Về phía những vị khách mua dâm các hotgirl, luật sư Trần Tuấn Anh cho biết, họ sẽ chịu mức phạt cao hơn các cô gái bán dâm. Theo đó, khách mua dâm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu mua dâm nhiều người cùng 1 lúc, mức phạt từ 2 -5 triệu đồng.

“Người lôi kéo, rủ rê hoặc ép bạn bè cùng mua dâm còn bị phạt từ 5 tới 10 triệu đồng”, luật sư Tuấn Anh cho biết.

Về phần Phạm Thị Thanh Huyền, nghi phạm tổ chức môi giới và thu lợi bất chính từ việc mua bán dâm của 3 hotgirl và 3 vị khách, luật sư Trần Tuấn Anh cho biết, hành vi của Huyền có dấu hiệu của tội “Môi giới mại dâm” theo quy định tại điều 255, Bộ luật hình sự với mức phạt tù thấp nhất là 6 tháng.

“Nếu bị cáo buộc phạm tội môi giới mại dâm có tổ chức, có tính chuyên nghiệp, với nhiều người, Huyền có thể phải đối mặt với khung hình phạt từ 3-10 năm tù”, luật sư Tuấn Anh nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN