Đại gia dỏm vờ tìm mẹ nuôi biếu vàng để lừa vay tiền

Khi bà T. chưa kịp nhận ra Kiệt là ai thì hắn liền giới thiệu mình đang là đại gia ở Sài Gòn rồi “tặng” ngay cho bà T. sợi dây chuyền 7 chỉ, nhưng thực chất là vàng giả, sau đó vờ mượn tiền.

Giả con nuôi để lừa đảo

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Châu Phú xuất hiện tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đối tượng giả vờ tìm người thân.

Tội phạm tạo vỏ bọc là người giàu có, đại gia thành đạt đến cho tiền, vàng nhằm tạo lòng tin. Khi chiếm được lòng tin, đối tượng liền “xuất chiêu” mượn tiền nhằm chiếm đoạt rồi biến mất.

Ngày 31/7, trao đổi với PV báo Người đưa tin, bà Lê Thị T. nhớ lại: “Vào một ngày đầu tháng 6/2015, gia đình tôi bất ngờ tiếp đón một người đàn ông trung niên đến giới thiệu là con nuôi bị thất lạc hàng chục năm nay. Lúc đầu, tôi bán tín bán nghi, nhưng nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng, đeo nhiều vàng và nói chuyện rất lịch sự, biết tên nhiều người trong nhà, tôi tưởng là đứa con nuôi của mình ngày xưa thật. Người này nhắc rất chính xác các thành viên trong gia đình tôi và những ký ức ngày xưa.

Trò chuyện một lúc, người đàn ông này tặng vàng cho tôi làm quà và nói là đại gia giàu có. “Con nuôi” xin tôi một số tiền nói để làm kỷ niệm. Thấy vậy, tôi vét hết trong túi đưa cho hắn 1,2 triệu đồng, nào ngờ trao nhầm kẻ lừa đảo”, bà T. nói.

Cũng theo bà T., không chỉ bà mắc bẫy mà ông Đỗ Văn Chất (hàng xóm bà T.) sang chúc mừng gia đình may mắn tìm lại được đứa con nuôi cũng bị mắc lừa.

“Thấy được gia đình tôi tin tưởng nên hắn tiếp tục tạo lòng tin với ông Chất. Hắn hứa hẹn giúp đỡ ông Chất 100 triệu đồng để làm ăn và viện cớ đi mua hoa quả về cúng ông bà, tổ tiên trong gia đình nhưng không mang theo tiền mặt.

Nghe “con nuôi” của bà T. đề nghị vay mượn, vợ chồng ông Chất đã không một chút nghi ngờ đưa ngay cho mượn 3 triệu đồng. Mãi đến khi chờ quá lâu không thấy “con nuôi” quay trở lại như đã hẹn thì mọi người mới tá hỏa biết mình trúng kế kẻ lừa đảo chuyên nghiệp”, bà T. cho biết thêm.

Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, gã đàn ông bí ẩn này tự đến nhà của bà Lê Thị N. (ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) giả vờ làm con nuôi và trở về đền ơn cho bà N.. Hắn tặng bà N. sợi dây chuyền bằng vàng giả và hứa hẹn cho 300 triệu đồng. Bà N. đã tin tưởng và không chút nghi ngờ đưa cho hắn 600.000 đồng làm may, rồi gã biến mất.

Đánh vào lòng tham

Từ thông tin thu thập được, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã xác định được gã đàn ông chuyên giả làm con nuôi để lừa đảo tên thật là Trần Văn Kiệt (SN 1967, ngụ ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Kiệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được thực hiện và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Kiệt là đối tượng từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thế nhưng, ngựa quen đường cũ, vừa mới chấp hành án phạt tù 6 năm 6 tháng tù giam, ra tù vào năm 2014 thì Kiệt lại tiếp tục phạm tội.

Đại gia dỏm vờ tìm mẹ nuôi biếu vàng để lừa vay tiền - 1

Đối tượng Kiệt bị bắt giữ.

Tại CQĐT, Kiệt khai: Trước khi thực hiện lừa đảo, y đã tìm hiểu trước về gia đình các nạn nhân. Sau đó, y tạo vỏ bọc giàu có là chủ tiệm vàng về tìm người thân để trả ơn và tặng nhiều vàng giả, hứa hẹn cho nhiều tiền tạo lòng tin. Nhưng chủ yếu là đánh vào lòng tham của các nạn nhân, chứ thật sự giữa các nạn nhân và Kiệt chẳng biết nhau...

Phát hiện đối tượng nghi vấn báo ngay cho cơ quan công an

“Đây là chiêu lừa đảo mới, đối tượng đánh vào lòng tham của mọi người. Khi đã tạođược lòng tin, đối tượng sẽ tìm cơ hội lừa đảo. Đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thận trọng khi có người lạ đến.

Đồng thời, người dân phải cân nhắc, xem xét trước khi cho người mới quen vay mượn tiền, tài sản. Nếu phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, người dân tìm cách giữ chân chúng lại và báo ngay với cơ quan công an để kịp thời xử lý”, một cán bộ Công an huyện Châu Phú cảnh báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN