Vụ CSCĐ túm cổ áo dân: Phó trung đoàn trưởng xin lỗi

Đại diện Trung đoàn CSCĐ – Công an TP.HCM đã chính thức có buổi làm việc với nhân vật chính trong đoạn clip CSCĐ túm cổ áo dân và đã chính thức có lời xin lỗi với anh này.

Liên quan đến vụ clip “CSCĐ nổi nóng, túm cổ áo dân” gây xôn xao dư luận, chiều 19.6, đại diện của Trung đoàn CSCĐ – Công an TP.HCM đã chính thức có buổi làm việc với anh Ngô Ngọc S (SN 1985, ngụ quận Gò Vấp, tạm trú quận 8, TPHCM).

Thượng tá Huỳnh Văn Hùng – Phó Trung đoàn trưởng đã lắng nghe ý kiến của anh S liên quan đến vụ việc xảy ra rạng sáng 7.7 tại giao lộ Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học, quận 1 có liên quan đến tổ tuần tra, kiểm soát của đơn vị này. Anh S cảm kích trước sự quan tâm của Trung đoàn CSCĐ đến vụ việc và lắng nghe ý kiến bức xúc của anh.

Vụ CSCĐ túm cổ áo dân: Phó trung đoàn trưởng xin lỗi - 1
Hình ảnh ghi lại từ clip
Trong buổi làm việc, anh S nói: “Lãnh đạo trung đoàn cần có hướng xử lý nghiêm các cán bộ chiến sĩ CSCĐ đã thi hành nhiệm vụ, sai điều lệnh, để từ đó không xảy ra các vụ tương tự nữa”. Sau đó thượng tá Hùng khẳng định “đây là vụ việc ngoài ý muốn”.

Thượng tá Hùng cho biết thêm, đã kiểm điểm hai CSCĐ liên quan đến vụ việc, trong đó có một thượng úy là tổ trưởng tổ công tác; đồng thời rút kinh nghiệm toàn đơn vị để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.

“Trung đoàn sẽ có hướng xử lý nghiêm các chiến sĩ CSCĐ liên quan”, thượng tá Hùng khẳng định.

Cuối buổi làm việc, thượng tá Hùng thay mặt Trung đoàn CSCĐ chính thức gửi lời xin lỗi đến anh S. Và anh S cũng vui vẻ, mong muốn sẽ không xảy ra những trường hợp như của anh nữa.
Xem clip (nguồn Facebook):

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN