Đà Lạt: Dân tóm gọn 2 tên cướp giật

Trưa 26/5, người dân trên đường Bùi Thị Xuân (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã tóm gọn 2 tên cướp giật dây chuyền, giao Công an Đà Lạt xử lý.

Tại cơ quan Công an, hai tên cướp khai tên là Lê Minh Hùng (34 tuổi, quê An Giang) và Nguyễn Văn Thiện (22 tuổi, quê Bến Tre). Tháng trước, Hùng và Thiện rủ nhau lên Đà Lạt thuê phòng trọ trên đường Đào Duy Từ, đồng thời mua chiếc xe gắn máy biển số 49B1-10827 (không có giấy tờ) để hành nghề cướp giật.

Đà Lạt: Dân tóm gọn 2 tên cướp giật - 1

Hai đối tượng cướp giật bị người dân vây bắt

Như thường lệ, trưa 26/5, hai đối tượng này dạo xe “săn mồi” từ khu vực hồ Xuân Hương lên đường Bùi Thị Xuân. Đến gần ngã 3 chùa Linh Sơn, chúng phát hiện hai phụ nữ đi xe gắn máy ngược chiều, trên cổ có đeo dây chuyền vàng, nên liền quay xe phóng theo. Được khoảng 200m, chúng ép xe giật dây chuyền thì cả hai chiếc xe bị ngã. Nghe tiếng tri hô, người dân buôn bán hai bên đường Bùi Thị Xuân đã tổ chức vây bắt được hai tên cướp, giao Công an Đà Lạt.

Ban đầu, hai đối tượng này khai nhận, cách đây 4 ngày, chúng đã thực hiện trot lọt vụ cướp giật dây chuyền của một phụ nữ  đi xe máy trên đường Trần Quốc Toản (bên hồ Xuân Hương), bán được 4,7 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Công an TP Đà Lạt đã dựng lại hiện trường vụ cướp để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN