Lần theo vết máu tài xế taxi: Bắt 2 hung thủ

Chiều 4/4, các trinh sát thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công tỉnh Khánh Hòa đã tóm được 2 tên cướp sát hại dã man tài xế taxi Mai Linh tại T.p Cam Ranh đêm 3/4.

2 đối tượng là Lê Đỗ Thanh Hồi (15 tuổi, trú phường Cam Thuận, Cam Ranh) và Lê Hữu Trọng (17 tuổi, Cam phú, Cam Ranh) đã bị tóm gọn khi đang tìm cách lẩn trốn, chữa trị vết thương…

Đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng khai do không có tiền tiêu xài nên nghĩ cách đi cướp.

22h ngày 3/4, Hồi và Trọng đón xe taxi 79N - 2004 của hãng Mai Linh do anh Dương Tấn Thành điều khiển và yêu cầu chạy ra quốc lộ 1A. Khi xe tới tổ dân phố Xuân Ninh, phường Cam Phúc Nam, Cam Ranh chúng yêu cầu rẽ vào đường đoạn đường vắng trên đường Hai Bà Trưng rồi dùng dao khống chế anh Thành nhằm cướp tài sản. Bị nạn nhân chống trả quyết liệt, cả hai ra tay sát hại. Trong lúc giằng co, tên Trọng bị thương nặng.

Sau khi đâm anh Thành gục xuống, phát hiện có người tới gần nên cả 2 bỏ chạy mà chưa kịp cướp tài sản. Do vết thương của Trọng khá nặng, mất nhiều máu, chúng tìm cách chữa trị thì bị phát hiện.

Hiện đối tượng Trọng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trước đó, lúc 22h30, một người dân đã phát hiện anh Thành nằm bất động, bê bết máu trên đường Hai Bà Trưng với nhiều vết đâm. Cơ quan công an đã nhanh chóng xuống hiện trường và xác định nạn nhân bị đâm 8 nhát vào chỗ hiểm và đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN