Cướp nhầm võ sư, 2 côn đồ bị tóm

Hai tên cướp bàn nhau đến nhà trọ để khống chế chủ nhà, cướp tài sản nhưng chẳng may gặp trúng võ sư.

Chiều 10/8, cơ quan điều tra Công an huyện Cần Giuộc (Long An) ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Trần Thế Ngọc (SN 1993) cùng Phạm Trọng Tính (SN 1996, ngụ xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc) về hành vi cướp tài sản.

Hồi 2 giờ ngày 9-8, hai tên bàn nhau đến nhà trọ Nhật Tân thuộc ấp Tây, xã Đông Thạnh giả vờ thuê phòng để cướp tài sản. Lúc đến nơi, chúng bấm chuông, ông Nguyễn Á Đông (SN 1941) là chủ nhà trọ ra mở cửa.

Nhìn thấy chủ nhà đeo đồng hồ, tay cầm ĐTDĐ, hai tên liền dùng dao lao vào khống chế để cướp. Nhưng không ngờ, ông Đông là võ sư nên chụp con dao, quật ngã một tên, tên còn lại nhảy vào cũng bị ông ra đòn bắt gọn. Ngay sau đó, ông Đông kêu các con điện thoại báo công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN