Cướp gà trên tay người khác để… nhậu

VKSND huyện Sông Hinh (Phú Yên) vừa truy tố Ksơr Y Binh và Ksơr Y Phương ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội cướp giật tài sản theo điểm d khoản 2 Điều 136 BLHS.

Hai bị can này sẽ phải đối diện với mức án từ ba đến 10 năm tù trong khi tài sản cướp được chỉ là một con gà mái. Theo hồ sơ, chiều 2-12-2015, Y Binh chở Phương chạy trên quốc lộ 29. Khi đến khu phố 8, thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh), Binh thấy Nguyễn Tiến Thông chở chị phía trước, trên tay chị này đang xách một con gà mái. Cả hai rủ nhau giật lấy con gà làm mồi nhậu. Thế là Binh điều khiển xe áp sát xe của Thông để Phương giật lấy con gà rồi bỏ chạy.

Tài sản bị chiếm đoạt là một con gà mái nặng 1 kg, có giá trị chỉ 100.000 đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 136 BLHS thì tội cướp giật không cần phải xác định giá trị tài sản bị cướp giật (trên 2 triệu đồng) như các tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Vì vậy, cả hai bị khởi tố và truy tố ra tòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồ Lưu (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN