Cướp đâm gục tài xế xe ôm trong đêm

Cơ quan CSĐT công an huyện Bắc Quang, Hà Giang ngày 20/6 đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Xuân Hải (SN 1994, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang) để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22h đêm 15/6, Hải giả vờ thuê anh Phạm Tiến An (SN 1967) chở về nhà. Đến đoạn vắng người thuộc xã Vĩnh Hảo, Hải đâm nhiều nhát vào lưng anh An khiến nạn nhân gục xuống ven đường rồi lấy xe máy và toàn bộ giấy tờ đi mất.

Công an xác định đối tượng Hải đã bỏ trốn sang xã Đào Xá, Thanh Thủy – Phú Thọ.

Trước đó, như đã đưa, trên địa bàn xã Vĩnh Hảo, vào ngày 24/4 cũng xảy ra một vụ cướp tương tự. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thược (SN 1971) đã bị một nhóm côn đồ bắt xuống xe rồi ép uống thuốc độc và cướp 174 triệu đồng anh Thược đang mang đi gửi ngân hàng. Anh Thược may mắn được người dân gần đó đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.

Hiện cơ quan công an tỉnh Hà Giang vẫn đang tích cực phối hợp với công an tỉnh Phú Thọ để truy bắt đối tượng Hải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Phan ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN