Cướp 2 con gà trống, “bóc lịch” 10 năm

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Tiến đã chuyển hóa từ “Trộm cắp tài sản” sang tội phạm “Cướp tài sản”.

Cướp 2 con gà trống, “bóc lịch” 10 năm - 1

Bị cáo Trần Duy Tiến tại tòa

Ngày 5.12, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Trần Duy Tiến (SN 2000, ngụ phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) mức án 10 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Diễn biến của vụ án cho thấy, ngày 8.4.2016, sau khi quan sát thấy không có người trông coi, Tiến lén lút đột nhập vào nhà trộm 2 con gà nòi đá của anh Nguyễn Thanh Bình Em thì bị ông Huỳnh Văn Xê (SN 1933, ông ngoại của Em) phát hiện.

Để chiếm đoạt được tài sản, Tiến dùng vũ lực đánh, đạp vào người ông Xê nhiều cái khiến ông Xê ngã xuống nền gạch bất tỉnh, sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Kết quả giám định thương tật của ông Xê là 83% và tài sản (2 con gà) bị cáo Tiến chiếm đoạt có giá trị là 490.000 đồng.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Tiến đã chuyển hóa từ tội “Trộm cắp tài sản” sang tội “Cướp tài sản” được quy định tại Điều 133 của Bộ Luật Hình sự hiện hành.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huynh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN