Công an truy đuổi 20km, bắt 2 tên trộm là anh em ruột

Chiều 24/5, Trung tá Lâm Ngọc Thích – Trưởng Công an xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hai tên trộm là anh em ruột Phạm Công Minh (29 tuổi) và Phạm Hoàng Minh (24 tuổi, ngụ phường 1, quận 8) để điều tra làm rõ hành vi trộm cướp tài sản.

Theo Trung tá Thích, khoảng 14h30 cùng ngày, công an viên Nguyễn Văn Muốc cùng đồng đội tuần tra trên đường thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy hiệu Novo có dấu hiệu khả nghi nên bám theo. Khi đi đến đường nội bộ Khu làng Đại học (ấp 3, xã Phước Kiểng) đối tượng ngồi sau nhảy xuống chạy vào tiệm tạp hóa lấy trộm một chồng ghế nhựa rồi nhảy lên xe đồng bọn bỏ chạy.

Đội tuần tra lập tức đuổi theo. Đối tượng ngồi sau quăng chồng ghế nhựa lại nhằm cản địa. Lúc này, công an viên Muốc dừng xe để đồng nghiệp ở lại thu giữ tang vật còn một mình anh lao theo truy bắt hai tên trộm. Gặp đường cụt, hai tên trộm quay xe ngược lại. Khi đến trước công an huyện Nhà Bè, nghe tiếng hô “cướp, cướp” của anh Muốc nên một chiến sĩ công an mặt sắc phục liền dùng xe tham gia truy bắt hai tên trộm.

Bị truy đuôi gắt gao, đối tượng cầm lái lạng lách khiến người đi đường khiếp sợ. Chúng liên tục ép xe và dùng chân đạp vào xe hai công an truy đuổi nhưng hai chiến sĩ công an kịp né tránh.

Công an truy đuổi 20km, bắt 2 tên trộm là anh em ruột - 1

Lực lượng công an huyện Nhà Bè truy đuổi gần 20km để bắt 2 tên trộm chồng ghế nhựa.

Khi tên trộm chạy đến giao lộ Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu, 3 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây phát hiện sự việc nên liền tổ chức truy đuổi theo.

Đến cầu Bản 1, gần hiện trường lấy trộm chồng ghế nhựa, tức sau gần 20km tháo chạy, 2 tên trộm bị ngã xe nên bị các chiến sĩ công an bắt giữ tại chỗ.

Tại cơ quan công an, cả hai khai là Phạm Công Minh và Phạm Hoàng Minh. Cả hai là anh em ruột và đều nghiện ma túy nặng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Cướp giật tài sản.

Ông Thích nói: “Tang vật vụ trộm không lớn nhưng hai tên trộm rất liều lĩnh gây nguy hiểm cho người đi đường và điều quan trọng hơn là tinh thần tuần tra, sẵn sang truy bắt với bọn trộm cướp của lực lượng công an xã luôn đề cao”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN