Con trai dùng điếu cày đánh chết bố

Gia đình không trình báo song nhận thấy dấu hiệu bất thường xung quanh cái chết của người đàn ông 48 tuổi đang khỏe mạnh bình thường, công an đã vào cuộc điều tra và làm rõ chính tên nghịch tử 18 tuổi dùng điều cày đánh chết bố.

Ngày 21-12, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã khám phá vụ giết người, bắt Nguyễn Phú Nguyên (SN 1994, trú tại cụm 2, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ- Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận, vào ngày 14-12 vừa qua, do mâu thuẫn với bố đẻ là ông Nguyễn Phú Bôn (SN 1964), Nguyên đã dùng điếu cày đánh nhiều nhát vào đầu bố, làm ông Bôn tử vong.

Sau đó, dù gia đình đã không trình báo và tiến hành mai táng ông Bôn vào ngày 15-12 song Công an huyện Phúc Thọ đã nhận thấy dấu hiệu nghi vấn từ cái chết bất thường của người đàn ông 48 tuổi đang khỏe mạnh này. Vào điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi của đứa con bất hiếu Phú Nguyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN