Con trai đánh chết cha ruột vì bị... ngăn cản uống rượu

Ngày 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết đã bắt khẩn cấp đối với đối tượng T.Đ.T (SN 1983, trú xã Chà Val, Nam Giang) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là cha ruột của T.

Con trai đánh chết cha ruột vì bị... ngăn cản uống rượu - 1
Ảnh minh họa.
Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 4.3. Sau khi nhậu say, T về nhà cha ruột là ông T.Đ.Đ (62 tuổi) thì bị la mắng. Lúc này T lấy xe máy đi chơi tiếp thì bị ông Đ dùng xà beng đuổi quanh nhà.

Trong lúc giằng co, T vớ một thanh gỗ đập mạnh vào gáy ông Đ khiến ông gục ngã tại chỗ. T tiếp tục dùng thanh gỗ đánh vào mặt và ngực ông Đ làm nạn nhân tử vong.

Ngay sau đó, T bị bắt. Tại cơ quan công an, T đã khai tình tiết giết chết cha ruột là vì bị ông Đ ngăn cản không cho đi uống rượu tiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh An - Trương Hồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN