Con tâm thần chém chết cha và anh rể

Sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện, anh Đặng Hữu Nhân (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã tử vong do vết thương quá nặng. Trước đó, anh Nhân bị chính em vợ chém nhiều nhát vào đầu.

Tin từ CA huyện Hương Khê, sự việc đau lòng trên xảy ra vào sáng ngày 5/11 tại xóm 2, xã Hà Linh. Nạn nhân là anh Đặng Hữu Nhân, SN 1971, cùng trú xóm 2, bị chính em vợ Đoàn Duy Thành, SN 1969 đâm chết.

Vào thời gian trên, trong lúc đang ngồi chơi tại nhà, anh Nhân đã bị Đoàn Duy Thành dùng dao chém nhiều nhát vào đầu.

Mặc dù đã được người thân đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng do vết thương quá nặng anh Nhân đã được bệnh viện trả về địa phương và tử vong vào ngày 11/11.

Được biết Thành là đối tượng mắc bệnh tâm thần lâu năm. Nhiều năm trước, Thành cũng đã gây ra vụ án mạng đau lòng khác khi chính y giết chết bố đẻ.

Ngay sau khi gây ra sự vụ giết chết bố đẻ, Thành được đưa đi điều trị tại một trung tâm điều dưỡng bệnh nhân tâm thần. Năm 2012, Thành được tái hòa nhập cộng đồng, đưa về địa phương.

Được biết, chính quyền xã Hà Linh đã báo cáo gửi Công an huyện Hương Khê đề nghị tiếp tục đưa đối tượng Thành đi Trung tâm điều dưỡng tâm thần tránh tái diễn vụ việc thương tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Văn - Duy Quang (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN