Con rể đoạt mạng cha vợ bằng nhiều nhát dao

Tài thấy một con dao và nảy sinh ý định phản kháng. Khi ông Sưa xông vào đánh, Tài đáp trả bằng nhiều nhát dao khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 27.3, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM tuyên phạt Thạch Tài (tỉnh Vĩnh Long) 12 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là cha vợ của bị cáo.
 
Con rể đoạt mạng cha vợ bằng nhiều nhát dao - 1

Thạch Tài tại phiên tòa.

Năm 2011, Tài kết hôn với chị Thạch Thị Mộng Riêp và chuyển đến sống chung với gia đình vợ. Họ có một con gái 3 tuổi. Tài làm thợ hàng cho một công ty, còn vợ công tác ở một trường học gần nhà.
Đêm 24.8.2014, Tài đi nhậu về, gọi vợ mở cửa nhưng chị Riêp không mở. Lúc này, cha vợ là ông Thạch Sưa ngủ ở trong nhà nghe tiếng ồn ào nên cất tiếng hỏi Tài đi đâu về. Tài bảo đi dự sinh nhật người bạn.

Ông Sưa dậy mở cửa và miệng lẩm bẩm trách móc và khuyên con rể nên chí thú làm ăn, không nên nhậu nhẹt nhiều. Tài bực mình hỏi lại: “Nếu bạn thân cha mời thì cha có đi không?”. Thấy Tài hỗn, ông Sưa tát một cái vào mặt con rể.

Tức giận, Tài định về nhà mẹ ruột ngủ nên đi đến xe của mình. Lúc này, Tài thấy một con dao và nảy sinh ý định phản kháng. Khi ông Sưa xông vào đánh, Tài đáp trả bằng nhiều nhát dao khiến nạn nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN