Côn đồ đất Cảng chĩa súng bắn Phó trưởng CA phường

Bị công an truy đuổi, một đối tượng côn đồ chĩa súng bắn trả. Tuy nhiên viên đạn đã bị găm xuống nền nhà do y bị trúng cú đá xuất thần của vị Phó trưởng công an phường.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, sau khi nổ súng về phía Phó Trưởng công an phường Ái Quốc (thành phố Hải Dương) không thành, đối tượng côn đồ đất Cảng đã bị bắt cùng với khẩu súng gây án. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại trong 2 nhóm côn đồ đi đòi nợ thuê, sử dụng vũ khí quân dụng, đao thanh toán nhau khiến một người nhập viện.

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút, ngày 16/9, tại khu vực ngã ba Tiền Trung thuộc địa phận phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, hai nhóm côn đồ đòi nợ thuê (trong đó một nhóm đến từ Hải Phòng và một nhóm người bản địa) dàn trận “thanh toán” nhau bằng đao, súng tại cánh đồng Đồng La, thuộc phường này. Vụ việc khiến một người trong nhóm bị chém trọng thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương.

Nhận được tin báo, tổ công tác của Công an phường Ái Quốc nhanh chóng có mặt tại, vây bắt các đối tượng. Thấy công an, 2 nhóm tháo chạy. Riêng đối tượng Vũ Đức Trượng (SN 1974, trú tại Kiến An, Hải Phòng) thuộc thành viên nhóm côn đồ đất Cảng cầm súng chạy vào một nhà hàng cách đó vài trăm mét nhưng bị thượng úy Triệu Quang Khởi – Phó Công an phường Ái Quốc đuổi theo. Bất ngờ, Trượng quay đầu lại, chĩa thẳng súng ngắm bắn thượng úy Khởi. Tuy nhiên, viên đạn cắm xuống nền nhà do tay cầm súng của Trượng dính cú đá xuất thần của vị phó công an phường.

Sau khi nổ súng nhằm vào thượng úy Khởi không thành, Trượng chạy lên tầng 2 của nhà hàng này cố thủ.

Nửa giờ sau, lực lượng Công an thành phố Hải Dương có mặt, kêu gọi Trượng ra đầu thú, đồng thời thu giữ 01 khẩu súng thuộc dạng súng tự chế mô phỏng theo mẫu súng quân dụng, bên trong còn 4 viên đạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN