Con bạc giở món "cẩu xực", cắn đứt tai cán bộ công an

Khi đang say bạc, các đối tượng bị cảnh sát đột kích. Nhiều con bạc bỏ chạy. Một đối tượng bị bắt giữ đã giở món "cẩu xực", khiến cán bộ công an bị cắn đứt tai trái và phải cắt bỏ.

Ngày 19/11, Công an huyện Na Rì (Bắc Kạn) cho biết vừa bắt giam một con bạc cắn đứt tai của cán bộ công an khi cơ quan này đang vây bắt một ổ đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra, nửa đêm 9/11, Công an huyện Na Rì nhận tin báo có một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc xóc đĩa tại khu vực Đồi Lũng Vài (thuộc thôn Khuổi Luông, xã Lam Sơn).

Con bạc giở món "cẩu xực", cắn đứt tai cán bộ công an - 1

Thượng úy Huy đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh công an cung cấp)

Công an huyện huy động lực lượng do thượng úy Đinh Quang Huy làm tổ trưởng đột kích ổ bạc. Thấy động, các đối tượng bỏ sới trốn chạy. Riêng con bạc Dương Văn Tình (24 tuổi, trú tại thôn Khuổi Luông, xã Lam Sơn, huyện Na Rì) bị thượng úy Huy giữ được.

Tình liền chống cự quyết liệt và vật lộn với thượng úy Huy hòng thoát thân. Tình túm áo thượng úy Huy, giật đứt cúc. Sau đó, Tình giở món "cẩu xực", cắn vào tai thượng úy Huy. Cuối cùng, Tình vẫn bị khống chế và đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Thượng úy Đinh Quang Huy được chuyển về Bệnh viện 198 (Bộ Công an) điều trị. Các bác sĩ xác định, phần tai của anh Huy phải bị cắt bỏ, không thể nối lại.

Cơ quan CSĐT (Công an huyện Na Rì) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Văn Tình về tội chống người thi hành công vụ và bắt tạm giam để tiếp tục làm rõ hành vi đánh bạc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN