Chuốc rượu bạn gái say rồi hiếp tập thể

Sau khi nhìn thấy bạn gái mệt lử sau chầu nhậu, các đối tượng nháy mắt nhau đưa cô ra nghĩa địa hiếp dâm. Sau đó, cả bọn tiếp tục chở nạn nhân đến nhà trọ rồi thay nhau hãm hiếp đến sáng.

Ngày 3/10, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hiếp dâm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1990), Thái Sơn Lâm (SN 1992) y án sơ thẩm 36 tháng tù; Nguyễn Hữu Sang (SN 1993) y án 27 tháng tù, Lê Đình Trung (SN 1993, tất cả cùng ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) được giảm từ 30 tháng tù giam xuống còn 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26/5, Nguyễn T.T.T (SN 1994, ngụ phường Phước Bình, thị xã Phước Long) cùng người yêu đến phường Long Phước ăn nhậu với 4 đối tượng trên và một số người bạn khác.

Sau khi nhậu quá đà, T. say rượu và ói mửa ngay tại bàn rồi gục hẳn. Thấy vậy, cả nhóm bạn của Tuấn ra hiệu cho Trung lấy xe máy chở Thủy ra nghĩa địa tại khu 6, phường Long Phước. Tại đây, Tuấn đã thực hiện hành vi hiếp dâm T.

Sau đó, Tuấn, Lâm, Sang, Trung cùng Nguyễn Tấn Hùng, Lê Anh Đức, Lê Ngọc Sang (đã bị xử tại phiên sơ thẩm, không kháng cáo) tiếp tục chở T. đến nhà nghỉ Tân Bình (ở khu 6, phường Long Phước) rồi thay nhau hãm hiếp T. tới sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN