Chủ tịch Phụ nữ xã lập hồ sơ khống, tham ô 454 triệu đồng

Lợi dụng chức vụ là Chủ tịch Hội phụ nữ xã, bà Đinh Thị Tiến (Hà Tĩnh) đã lập hàng loạt bộ hồ sơ vay vốn giả, tham ô hơn 454 triệu đồng.

Ngày 21-5, tin từ cơ quan Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Đinh Thị Tiến (SN 1966), nguyên là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đức Thanh về tội tham ô tài sản.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ tháng 6-2011 đến tháng 12-2013, với tư cách là Chủ tịch Hội phụ nữ xã, trưởng qũy tín dụng tiết kiệm phụ nữ xã, bà Đinh Thị Tiến đã dùng tên các hộ dân trên địa bàn xã lập 71 hồ sơ vay vốn khống, chiếm đoạt 454.163.000 đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân.

Chủ tịch Phụ nữ xã lập hồ sơ khống, tham ô 454 triệu đồng - 1

Nguyên chủ tịch Hội phụ nữ xã Đức Thanh Đinh Thị Tiến tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại cơ quan điều tra, bà Tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tham ô của mình. Hiện Công an huyện Đức Thọ đang hoàn tất hồ sơ để đưa bà Tiến ra xử lý trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN