Chủ nhà trọ giết người thuê trọ vì bị... sờ soạng

Theo lời khai ban đầu của nghi can, vì thanh niên này có biểu hiện đồng tính sờ soạng cơ thể mình nên dùng dao sát hại.

Chiều 14/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Nết (43 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát) về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 12-1, tại nhà trọ ở khu phố 2 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát), người quản lý phòng trọ tên Nguyễn Văn Nết đã phát hiện anh NVG (28 tuổi, quê Cà Mau) nằm chết trên nền nhà, trên cổ có vết cắt, bên cạnh có một dao Thái Lan liền báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng điều tra làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi lực lượng cảnh sát xác định người báo tin chính là thủ phạm. Sau nhiều giờ quanh co chối tội, Nết thừa nhận đã dùng dao giết G.

Bước đầu, Nết khai nhận khi xuống phòng G. thì thấy thanh niên này có biểu hiện đồng tính sờ soạng cơ thể mình nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Nết dùng dao sát hại người thuê phòng trọ. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Hội (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN