Chồng trộm bò, xẻ thịt cho vợ đi bán

Sau khi dẫn trộm được bò về khu vực rẫy nhà mình, vợ chồng “trộm cắp” đã dùng dao xẻ thịt bỏ vào bao tải rồi mang đi tiêu thụ.

Sáng ngày 16/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã có bản kết luận điều tra, và chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Lê Đình Khiêm (SN 1979), trú tại thôn 6, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức về hành vi trộm cắp tài sản, và Trịnh Thị Hằng ( SN 1978, vợ Khiêm) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chồng trộm bò, xẻ thịt cho vợ đi bán - 1

 Nơi Khiêm xẻ thịt bò

Theo kết luận điều tra, vào khoảng 21h ngày 16/10, Khiêm bí mật đến địa điểm thường xuyên cột bò của gia đình anh Điểu Lý (SN 1985, trú cùng thôn), và tháo dây thừng rồi dắt trộm một con bò nặng khoảng 100kg đến khu vực rẫy nhà xẻ thịt. Làm thịt bò xong, Khiêm về nhà nói cho vợ nghe.

Biết chuyện, Hằng đã mang bao tải đi cùng chồng xuống nơi mổ bò. Tại đây, Khiêm dùng dao lóc da, cắt thịt để vợ bỏ vào bao tải rồi dùng xe máy chở về nhà. Các bộ phận còn lại như, đầu, xương to và toàn bộ nội tạng Khiêm để lại hiện trường.

Sau khi mang thịt bò về, Hằng chở hơn 15kg ra bán cho một quán phở trên địa bàn xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức được hơn 2 triệu đồng. Số thịt còn lại, Khiêm nói vợ mang bỏ xuống giếng để phi tang.

Chồng trộm bò, xẻ thịt cho vợ đi bán - 2

  Khiêm tại cơ quan công an

Ngày 17/10, gia đình Điểu Lý phát hiện đàn bò bị mất một con nên đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an xã Quảng Tâm đã phối hợp với Công an huyện Tuy Đức điều tra làm rõ vụ trộm cắp bò. Khiêm bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, ban đầu Khiêm khai báo quanh co, chối tội và đã có hành vi hối lộ tiền cùng chiếc xe máy cho đồng chí Trần Xuân Quang, trưởng Công an xã Quảng Tâm. Tuy nhiên trước các chứng cứ xác thực của CSĐT sau đó Khiêm đã cúi đầu nhận tội, khai báo toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ý Nguyên (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN