Chống trả CA, 1 "nữ quái" ma túy bị bắn chết

Bị phát hiện vận chuyển ma túy, băng nhóm này manh động lao xe vào lực lượng chức năng để chạy thoát và có dấu hiệu dùng vũ khí chống trả. Để bảo đảm an toàn, lực lượng làm nhiệm vụ đã nổ súng tiêu diệt 1 đối tượng nữ.

Sáng 3/4, tại Km 84 Quốc lộ 6 thuộc xã Thu Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát biển, Cục Phòng chống ma túy Hải quan đã tiêu diệt 1 tên và bắt 4 tên khác đang trên đường vận chuyển 20 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 1 kg ma túy dạng đá.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng rất manh động và liều lĩnh, đi trên 2 chiếc xe ô tô hiệu Lexus biển kiểm soát 30Z - 5335 và Inova 30S-5914.

Khi đến địa phận huyện Cao Phong, bị lực lượng công an phát hiện, các đối tượng tăng ga chạy nhanh và đâm thẳng vào xe lực lượng chức năng làm 3 xe hư hỏng.

Đến khu vực đường tránh dốc Má, xã Thu Phong (huyện Cao Phong), xe của những tên buôn ma túy bị mất lái, lao xuống ruộng mía ven đường. Tại đây, dù được kêu gọi đầu hàng nhiều lần nhưng các đối tượng vẫn cố thủ trên xe.

Theo TTXVN, nhận thấy dấu hiệu bọn chúng dùng vũ khí chống trả, để đảm bảo an toàn, lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải nổ súng và đã tiêu diệt 1 đối tượng là Lê Minh Huệ (SN 1988, trú tại Hà Nội) và bắn bị thương Đỗ Huy Hoàng (chồng Huệ, SN 1976), Phạm Văn Đông (SN 1973, trú Hà Nội).

Hai tên bị bắt là Đặng Việt Dũng (SN 1982, trú Hà Nam), Nguyễn Công Thu (tức Thu “Bé”, SN 1972, trú Hà Nội).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.T.K (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN