Chồng ác nhân đánh vợ mang thai đến chết

Dù biết vợ đang mang thai tháng thứ 6 nhưng Hải vẫn dùng tay, chân, gậy đánh đập chị Minh rất dã man cho đến lúc nằm bất động.

TAND tỉnh Quảng Trị ngày 7/9 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Diệp Minh Hải, SN 1980 (trú tại thôn Pa Công, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội giết người.

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Quảng Trị: vào sáng 21/3, Hải bị vợ là Nguyễn Thị Minh la mắng nên rất tức tối, không kiểm soát được cơn giận, Hải đã đuổi đánh vợ. Dù biết vợ đang mang thai tháng thứ 6 nhưng Hải vẫn dùng tay, chân, gậy đánh đập chị Minh rất dã man cho đến lúc nằm bất động.

Thấy chị Minh nằm bất tỉnh trước sân, Hải chạy sang nhà bố ruột cầu cứu. Tuy nhiên, lúc hai bố con Hải quay lại thì chị Minh đã tắt thở. Theo HĐXX, đáng ra hành vi của Hải phải nhận hình phạt nặng hơn, nhưng có lưu ý đến việc Hải là một người biểu hiện của bệnh tâm thần nhẹ nên đã tuyên phạt mức án chung thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Thư (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN