Chọc ghẹo người yêu của bạn còn đâm chết anh trai bạn

Trong lúc nhậu, Nhựt chọc ghẹo người yêu của bạn nên xảy ra cự cãi rồi đánh nhau với anh của bạn khi anh này bênh em. Nhựt đâm chết anh này ngay sau đó.

Sáng 9-10, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt từ chung thân xuống 20 năm tù đối với bị cáo Đỗ Trung Nhựt (SN 1983, quê ở tỉnh Tây Ninh) về tội “Giết người”.

Chọc ghẹo người yêu của bạn còn đâm chết anh trai bạn - 1

Bị cáo Đỗ Trung Nhựt

Theo bản án, tối 13-1-2015, Đỗ Trung Nhựt cùng hai anh em Lê Đức Thạnh, Lê Thành Hưng (ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) nhậu với bạn bè. Nhựt bỡn cợt, chọc ghẹo chị N.T.L. (chung sống với anh Hưng như vợ chồng). Anh Hưng bực bội chuyện Nhựt khiếm nhã nên hai bên xảy ra cự cãi. Bênh em, anh Thạnh đánh trúng mặt Nhựt. Được mọi người can ngăn, hai bên ra về.

Lát sau, Nhựt đến nhà và yêu cầu anh Thạnh đến một quán rượu khác giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc đánh nhau, do bị anh Thạnh cầm nón bảo hiểm đánh nên Nhựt lấy kéo đem theo đâm trúng ngực trái làm anh Thạnh chết tại chỗ.

Gây án xong, Nhựt đến cơ quan công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN