Chở con riêng của vợ đi chơi, giữa đường giở trò đồi bại

Lưu Văn Bảy chở con riêng của vợ đi chơi nhưng giữa đường nổi thú tính, đưa bé vào lô cà phê rồi hiếp dâm.

Sáng 7-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Bảy (SN 1971, quê Tuyên Quang) 17 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Chở con riêng của vợ đi chơi, giữa đường giở trò đồi bại - 1

Bị cáo Lưu Văn Bảy tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, Bảy chung sống như vợ chồng với chị L.M.M. ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 5-6-2016, Bảy chở bé H. (7 tuổi, con riêng của chị M.) đi chơi. Đi được một đoạn, Bảy dẫn cháu H. vào bên trong lô cao su rồi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Bảy chở bé về nhà. 

Khi về đến nhà, cháu H. đã kể lại sự việc cho mẹ nghe. Sau đó, chị M. đã đến đưa con cơ quan công an trình báo sự việc. Biết bị bại lộ, Bảy đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến 3-3 thì bị công an bắt giữ.

Lén lút ân ái với bé gái mới lớn, 8X nhận “trái đắng”

Trên đường về quê, Bình gọi điện cho con gái bà chủ nơi mình từng ở ra nhà trọ “ân ái”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN