Chiến sỹ CA bị kẻ trốn nã nguy hiểm bắn trọng thương

Sự kiện: Tin pháp luật Kon Tum

Đối tượng bắn chiến sĩ cảnh sát hình sự bị trọng thương ở Kon Tum cực kỳ nguy hiểm, có 4 lệnh truy nã.

Chiến sỹ CA bị kẻ trốn nã nguy hiểm bắn trọng thương - 1

Một cảnh sát hình sự bị bắn trọng thương. (Ảnh minh hoạ)

Đại tá Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng Công an TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết hiện cơ quan này đang phối hợp nhiều lực lượng để ráo riết truy bắt đối tượng bắn trọng thương một chiến sĩ công an TP. Kon Tum trong lúc làm nhiệm vụ. 

Chiến sĩ công an bị bắn trọng thương là Vương Hoàng Giáp, đang công tác tại Đội Cảnh sát hình sự.

Một nguồn tin từ công an tỉnh Kon Tum cho biết, kẻ bắn công an là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Công an tỉnh đã lập chuyên án bắt đối tượng nhiều năm nay nhưng chưa được.

Vào lúc 1h30 phút ngày 30/11, trong lúc lực lượng công an TP. Kon Tum vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt Trần Trung Hùng (SN 1980, trú  P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum) thì xảy ra vụ việc đối tượng này dùng súng bắn trả.  

Theo đó, khi lực lượng cảnh sát phát hiện đối tượng Hùng xuất hiện tại xã Đắk Bla (TP. Kon Tum), anh Giáp cùng đồng đội tiến hành vây bắt. Để tẩu thoát, Hùng dùng súng bắn trả nhiều phát vào lực lượng đang thi hành nhiệm vụ. Lúc này, anh Giáp trúng đạn. 

Đồng đội và người dân tức tốc đưa anh Giáp vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum với thương tích nặng ở vai, hông, bụng và tràn dịch màng phổi. 

Theo bác sĩ Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum sau khi phẫu thuật, anh Giáp sức khỏe đã tạm ổn định.

Hiện CA TP. Kon Tum đang siết chặt địa bàn, truy bắt đối tượng Trần Trung Hùng, kẻ bắn công an trọng thương, làm rõ động cơ gây án. Hùng có 4 lệnh truy nã, trong đó 2 lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích, 1 lệnh truy nã về mua bán chất ma túy trái phép và 1 lệnh truy nã về tội bắt cóc, tống tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Vĩnh Yên (Báo giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN