Chém chết người mua nhà vì bội tín

Cho rằng đối tác “xù tiền” mua nhà, hung thủ đã ra tay sát hại bằng những nhát dao chí mạng.

Sáng nay 31/7, TAND TP.HCM đã xét xử lưu động tại chung cư Ấn Quang (phường 9, quận 10) vụ án “giết người”. 

Bản án đã tuyên Nguyễn Văn Tấn (SN 1963, ngụ Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM) 20 năm tù, bồi hoàn cho gia đình nạn nhân 240 triệu đồng.

Chém chết người mua nhà vì bội tín - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Tấn tại phiên tòa xét xử lưu động sáng nay. Ảnh T.Châu

Theo cáo trạng, bố của Tấn định cư tại Hoa Kỳ và để lại căn nhà (số 474/59, Nguyễn Tri Phương, quận 10).

Khoảng tháng 7/2009, Kiều Văn Hải muốn mua căn nhà này nên Hải và Tấn bàn nhau và thống nhất để cho chị của Tấn đứng tên căn nhà cho tiện mua bán. 

Mua bán xong, Hải sẽ đưa cho Tấn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, Hải chỉ đưa cho Tấn 100 triệu đồng nên hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 17 giờ 40 ngày 4/7/2010, Tấn đến nhà của Hải đòi thêm tiền. Tại đây hai người ẩu đả. Tấn lấy con dao cán xếp (dài 7 cm) trong túi quần đâm liên tiếp vào người Hải. 

Cháu của Hải đến can ngăn cũng bị đâm trúng một nhát dao vào ngực trái. Đến ngày 12/1/2015 Tấn đến công an đầu thú. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Minh – Tân Châu (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN