Chém chết người để trả thù, 5 đối tượng ra đầu thú

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Trước sự truy bắt gắt gao của công an, 5 đối tượng có liên quan được gia đình đưa ra đầu thú.

Chiều 28.7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Thanh Nam (SN 1996, trú tại ấp Tân Sơn, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”. Các đối tượng còn lại đang củng cố hồ sơ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chém chết người để trả thù, 5 đối tượng ra đầu thú - 1

Đối tượng Nam tại cơ quan công an.

Trước đó - ngày 26.7, Nam đến dự tiệc tại nhà cha vợ của mình là ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, Bến Tre). Tại đây, giữa Nam và ông Lê Văn Quang (SN 1979, ngụ ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Bình) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, ông Quang cầm bó đũa đánh vào đầu Nam chảy máu. Được sự can ngăn của mọi người, sự việc được dàn xếp.

Tuy nhiên, vẫn còn ấm ức, Nam về nhà rủ thêm 4 người bạn là Nguyễn Thanh Bình (SN 1996), Lê Văn Kiệt (SN 1990), Lê Văn Khang (SN 1997) và Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1997, tất cả đều ngụ tại xã Ngũ Hiệp, Cai Lậy) quay lại tìm ông Quang trả thù. Sau khi gây án, các đối tượng này nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo đến chính quyền địa phương.

Đến tối 27.7, tất cả các đối tượng trên được gia đình đưa đến công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Nghĩa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN