Chạy trốn CSGT, 2 em học sinh chết đuối

Khi thấy cảnh sát giao thông tuần tra trên đường, sợ bị thổi phạt, các em vội vàng phóng xe máy tốc độ cao bỏ trốn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 11/9 tại thôn Quảng Lộc, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.

Sau khi đi học thể dục ở trường, 3 học sinh lớp 9 trường THCS Võ Văn Kiệt (đều là người cùng thôn Quảng Thành, xã Đạo Nghĩa) cùng đi xe máy kẹp 3 về nhà. Người cầm lái là em Nguyễn Duy Bảo (sinh 1997), 2 người ngồi sau xe là các em Phạm Thị Hậu (sinh 1998) và Trương Thị Mỹ Lệ (sinh 1998).

Khi thấy cảnh sát giao thông tuần tra trên đường, sợ bị thổi phạt, các em vội vàng phóng xe máy tốc độ cao bỏ trốn. Trong quá trình bỏ chạy, chiếc xe máy lao xuống dốc ở đập nước thôn Quảng Lộc, em Bảo lạc tay lái, xe lao xuống đập nước. Hai em Bảo và Lệ bị chết đuối.

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, người dân đã nhanh chóng vớt được xác em Bảo, còn Lệ bị nước cuốn ra xa vẫn chưa tìm thấy.

Công an huyện Đăk R’Lấp và nhân dân xã Đạo Nghĩa đang tích cực tìm kiếm thi thể em Lệ nhưng đến hơn 22h45’ ngày 11/9 vẫn chưa có kết quả./.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TTXVN
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN