Cháu gái giết bà ngoại cướp tài sản, lãnh 18 năm tù

Sự kiện: Tin pháp luật

Cần tiền tiêu xài, đứa cháu gái đã đang tâm ra tay giết chính bà ngoại của mình để cướp tài sản.

Ngày 27-10, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, y án 15 năm tù về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1988, quê Long An).

Tổng hợp hình phạt bị cáo Thúy phải thi hành là 18 năm tù giam.

Cháu gái giết bà ngoại cướp tài sản, lãnh 18 năm tù - 1

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy tại phiên tòa phúc thẩm

Theo bản án, đầu tháng 1-2015, Thúy đến gặp bà Huỳnh Thị Bẹ (bà ngoại của Thúy) mượn 2 triệu đồng để chuộc xe máy. Bà Bẹ trả lời không có. Hai ngày sau, Thúy lại đến nhà bà ngoại chơi. Bà Bẹ mệt, nhờ Thúy cạo gió. Xong xuôi, bà Bẹ nằm nghỉ và dặn Thúy đóng cửa trước khi về.

Cần tiền tiêu xài, biết cậu ruột vừa cho tiền bà ngoại nên Thúy nảy sinh ý định giết bà chiếm đoạt tài sản. Thúy leo lên giường, ngồi lên bụng, hai chân kẹp hông bà Bẹ. Đồng thời, Thúy cầm gối đè mạnh vào mặt bà Bẹ.

Bà Bẹ chống cự, kêu la, Thúy cầm chày đập vào người bà. Khi Thúy tiếp tục cầm dao định tấn công bà ngoại thì người nhà phát hiện, ngăn cản. 10 ngày sau bà Bẹ qua đời.

Tại tòa, Nguyễn Thị Thanh Thúy đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tin - ảnh:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nhung (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN