Chân dung SV giết người: Từng giao cấu trẻ em

6 giờ sáng 13/11, Hoàng Hữu Hùng, kẻ giết người cướp của gây bức xúc dư luận TP Yên Bái sáng 12/11, được trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận sau khi di lý từ huyện Bắc Hà (Lào Cai) về.

Đối tượng Hoàng Hữu Hùng sinh tháng 7/1991, trú tại bản Cốc Môi, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Năm 2009, khi đang theo học tại trường cao đẳng Công nghệ thông tin Hà Nội được một tháng thì Hùng phạm tội, bị Toà án nhân dân quận Ba Đình tuyên án treo (3 năm) vì tội giao cấu với trẻ em. Năm 2010, Hùng tiếp tục theo học tại trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, nhưng cuối năm 2010 bị đình chỉ học một năm do vi phạm qui chế ký túc xá. Tháng 11/2011 hắn nhập học lớp K43- C3 của trường Cao đẳng Y tế, đến tháng 10/2012 bị đuổi học về quê vì phạm tội trộm cắp tài sản.

Theo lời khai ban đầu của Hùng, ngày 9/11 hắn từ Bắc Hà xuống Yên Bái và nghỉ tại nhà nghỉ Phương Thuý (cách điểm gây án khoảng một km). Sáng 12/11, Hùng đi bộ qua số nhà 271, đường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái thấy cửa mở thì lẻn vào nhà. Chủ nhà là bà Nguyễn Thị Yên, sinh năm 1963, là cán bộ hưu trí, khi ra ngoài quay vào nhà liền bị Hùng bóp cổ, rồi dùng dao cứa đứt cổ.

Sau khi gây án, hắn thay quần áo dính máu bằng quần áo của con chủ nhà, tiếp tục lục lọi tài sản, mở khoá xe máy của gia đình định dắt xe nổ máy chạy trốn thì ông Đặng Văn Đức là chồng bà Yên đi xe máy về, hắn liền trèo lên tầng hai, nhảy qua nhà bên, bắt xe ôm để trốn về gia đình tại Bắc Hà.

Qua giám định và khám nghiệm hiện trường, kết hợp với tố giác của quần chúng nhân dân, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, tên Hùng đã bị lực lượng công an bắt tại xã Nà Hối, huyện Bắc Hà.

Vụ án mạng giết người cướp của do tên Hùng gây ra gây bức xúc dư luận TP Yên Bái, dư luận mong muốn sớm đưa vụ án ra công lý xét xử nghiêm trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A Chua ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN