“Cậu Thủy” làm giả hài cốt liệt sĩ sắp hầu tòa

Dự kiến ngày 16.10 sẽ xét xử sơ thẩm vụ “cậu Thủy” làm giả hài cốt liệt sĩ.

Sáng 30.9, TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến ngày 16.10 sẽ xét xử sơ thẩm “cậu Thủy” (tức Nguyễn Văn Thúy, 56 tuổi, ngụ tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)  và đồng phạm về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Xâm phạm mồ mả hài cốt”.

“Cậu Thủy” làm giả hài cốt liệt sĩ sắp hầu tòa - 1

Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy”, thứ 2 từ phải sang) và Mẫn Thị Duyên (thứ 2 từ trái sang) lúc bị bắt

Theo cáo trạng, từ tháng 11.2010 đến tháng 3.2013, Nguyễn Văn Thúy lấy danh nghĩa là nhà ngoại cảm đã cùng Mẫn Thị Duyên (53 tuổi, vợ Thúy),  Mẫn Đức Phương (37 tuổi, em ruột Duyên), Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi, con rể Duyên), Nguyễn Anh Chiều (32 tuổi, con rể Duyên), Nguyễn Văn Hoành (46 tuổi, em ruột Thúy) dàn dựng vở kịch quy vong, nhập vong… để lừa đảo tìm hài cốt liệt sĩ, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của nhiều cá nhân, tổ chức xã hội.

Để thực hiện trò bịp trên, các đối tượng đã trộm khoảng 20 bộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại một số nghĩa trang các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Kon Tum. Sau đó các đối tượng trộn số hài cốt trên với một số di vật được làm giả để chôn cất ở nhiều địa điểm khác nhau, tạo nên 105 hài cốt liệt sĩ giả.

Theo cáo trạng, Thúy, Duyên, Phương, Sơn, Chiều, Hoành cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Xâm phạm mồ mả hài cốt”.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hoành bị truy tố thêm tội “Trộm cắp tài sản”.

Riêng Vũ Đức Chung (69 tuổi, quản trang tại nghĩa trang liệt sĩ huyện ĐăkTô, Kon Tum - đang được tại ngoại) bị truy tố về tội “Xâm phạm hài cốt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN