Băng cướp "tốc độ" lộng hành trên phố Sài Gòn sa lưới

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận vừa cất lưới 1 băng nhóm gây ra nhiều vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn.

Bước đầu công an tạm giữ hình sự 7 nghi can gồm: Trương Đức Sang (tự Bét, SN 1988, quê Tiền Giang, tạm trú quận Bình Thạnh), Nguyễn Thanh Lợi (SN 1994), Đoàn Trần Anh Tú (SN 1998), Nguyễn Vũ Trí Cường (SN 1996), Trần Minh Thiện (SN 1999), Trần Thanh Tùng (SN 1999) và Lê Trần Trọng Đạo (SN 1996, cùng ngụ quận Bình Thạnh). Công an đã giải tỏa 7 đối tượng khác để chờ làm rõ, xử lý sau và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Được biết, băng nhóm trên do Lợi cầm đầu. Lợi từng có 2 tiền án tội “cướp” và “cướp giật tài sản”; còn đối tượng Tú có 1 tiền án tội “cướp giật tài sản”.

Theo đó, giai đoạn cuối năm 2014, đầu tháng 1.2015 tại quận Bình Thạnh liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật. Nạn nhân điều khiển xe đi trên đường bị các đối tượng đi xe tốc độ cao ép sát giật tài sản rồi tẩu thoát, có những vụ nạn nhân bị cướp gây thương tích… Từ các vụ việc này, Công an quận Bình Thạnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Quá trình điều tra và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đưa vào tầm ngắm băng nhóm do đối tượng Lợi cầm đầu. Băng nhóm này có “hang ổ” là nơi trú ngụ của đối tượng Sang, tại nhà không số ở khu phố 6, đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh.

Băng cướp "tốc độ" lộng hành trên phố Sài Gòn sa lưới - 1

Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an quận Bình Thạnh. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Đêm 25.1 trinh sát đeo bám, xác định nhóm trên giật được 1 điện thoại iPhone 6 của 1 du khách Hàn Quốc đang đi bộ ở đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh. Sau đó nhóm này bán lấy 7 triệu đồng và tụ tập để chia nhau thì trinh sát ập vào bắt giữ. 14 đối tượng bị đưa về để phục vụ công tác điều tra.

Ban chuyên án đã tiến hành khám xét “hang ổ” của băng nhóm do Lợi cầm đầu. Tại đây, công an thu giữ nhiều “áo xe” gắn máy, nhiều tài sản, giấy tờ… tình nghi là chúng cướp giật được của nhiều người khác nhau.

Công an thông tin: Thủ đoạn của băng cướp giật do Lợi cầm đầu là hàng đêm chúng sử dụng xe Wave, Exciter… được đôn dên, xoáy nòng để tụ tập thành nhóm đi “bão đêm”. Quá trình này chúng “săn mồi”, khi xác định được nạn nhân, có từ 2 – 5 đối tượng tách nhóm để đeo bám theo rồi cướp giật và tẩu thoát nhanh chóng với tốc độ 80 – 100km/h.

Điểm đáng lưu ý của băng nhóm này là đối tượng nào tham gia trực tiếp cướp giật thì mới được chia phần. Đặc biệt mỗi ngày gây án thì nhóm này đều đem xe ra đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn đi qua địa bàn quận Thủ Đức và Bình Thạnh để… thử xe. Ngoài ra, mỗi ngày chúng đều thay “áo xe” để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Bước đầu Lợi và đồng bọn khai báo đã thực hiện 14 vụ cướp giật tại địa bàn quận Bình Thạnh. Công an xác định được nạn nhân của 7 vụ. Tuy nhiên ban chuyên án nghi vấn số vụ mà băng nhóm trên thực hiện rất nhiều, bởi hồ sơ trinh sát nắm bắt, trung bình mỗi ngày chúng thực hiện 1 – 2 vụ cướp giật.

Được biết, các đối tượng trong băng nhóm trên đều có sử dụng ma túy "đá".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN