Bỏ ruộng nương, xách "hàng trắng" từ Nghệ An ra Hà Nội

Sống ở một huyện miền núi ở Nghệ An, người phụ nữ 2 con bỏ ruộng đồng vận chuyển ma túy ra Hà Nội.

Đôi nam nữ mang theo 4 bánh heroin đã bị cảnh sát bắt giữ khi vừa đặt chân đến Hà Nội tại khu vực gần bến xe Nước Ngầm. Hai đối tượng là Hà Văn Cời (22 tuổi) và Lô Thị Hà (31 tuổi), quê ở xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, qua trinh sát, Công an huyện Thanh Trì đã lập chuyên án đấu tranh đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh từ Nghệ An ra Hà Nội.

Tối 23/4, khi Cời và Hà vừa từ Nghệ An ra đến Hà Nội tại đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, lực lượng công an đã ập đến bắt giữ. Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định 4 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,3kg.

Bỏ ruộng nương, xách "hàng trắng" từ Nghệ An ra Hà Nội - 1

Hà Văn Cời cùng tang vật vụ việc

Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận, nhận hàng từ một người không quen biết ở quê thuê đưa ra Hà Nội và giao cho một người cũng không quen biết. Cời là người cùng xóm và cũng được thuê đi đưa hàng cùng Hà. Cả hai đều người dân tộc Thái. Hà và chồng cùng 2 con sống bằng nghề nông nhưng được thuê với tiền công cao nên bỏ ruộng nương vận chuyển ma túy.

Hiện Công an huyện Thanh Trì đang tiếp tục điều tra các đối tượng khác trong đường dây này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN