Cần Thơ: Rao bán tiền giả, giao hàng đô la... âm phủ

Sự kiện: Cần Thơ

Tình lên mạng xã hội rao bán tiền giả Việt Nam đồng nhưng khi giao dịch đã sử dụng đô la âm phủ giao cho người mua để chiếm đoạt tiền.

Sáng 29-1, nguồn tin của Pháp luật TP.HCM cho biết , Công an quận Ninh Kiều  (TP Cần Thơ) tiếp tục tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Tình (23 tuổi, ngụ ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để xác minh, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tình lên mạng xã hội rao bán tiền giả  Việt Nam đồng (loại tiền polyme-PV) nhưng khi giao dịch đã sử dụng đô la âm phủ giao cho người mua để chiếm đoạt tiền. Bước đầu Tình đã thực hiện trót lọt 2 phi vụ, đến phi vụ thứ 3 thì bị phát hiện.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9 giờ sáng 23-1, anh N.M.T lên mạng xã hội Zalo thấy nick có tên “giao dịch tiền giả” của Nguyễn  Hữu Tình nên anh T nhắn tin hỏi mua 12 triệu đồng tiền Việt Nam giả (loại tiền tiền polyme) và Tình đồng ý bán cho anh T với giá 3 triệu đồng. 

Sau đó Tình hẹn anh T gặp nhau vào cuối giờ chiều 23-1 tại khu vực trước cổng siêu thị điện máy C.L (đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để giao dịch. Đúng  giờ hẹn, anh T cùng người bạn đến địa điểm như đã giao kèo thì Tình lại yêu cầu anh này di chuyển đến hẻm 148 đường 3/2, phường Hưng Lợi và tại đây Tình giao cho anh T  một gói hàng được quấn kín bằng băng keo màu vàng. Tình cho anh T biết bên trong là 12 triệu đồng tiền Việt Nam giả. Khi anh T mở ra kiểm tra phát hiện bên trong toàn là đô la âm phủ nên cùng người bạn giữ Tình lại rồi trình báo công an. Tại cơ quan công an, qua kiểm đếm tang vật là 98 tờ đô la âm phủ.

Làm việc với cơ quan công an, Tình khai nhận do cần tiền tiêu xài nên lên mạng xã hội Zalo rao thông tin là bán tiền giả polyme Việt Nam nhằm lừa đảo. Thủ đọan của Tình là khi có người muốn mua thì Tình dùng tiền vàng mã được gói kín lại bằng băng keo màu vàng để người mua khó mở gói hàng kiểm tra, sau đó hẹn địa điểm để giao hàng. 

Khi gặp để giao hàng, Tình sẽ giao gói hàng đã chuẩn bị như trên để đưa cho người mua và cho biết bên trong là tiền giả polyme Việt Nam như người mua đã yêu cầu. Sau đó lợi dụng người mua sơ ý  không kiểm tra sẽ giao gói hàng hoặc lúc người mua lo kiểm tra hàng thì Tình sẽ tẩu thoát. Với thủ đoạn này, Tình đã lừa được 2 nạn nhân để chiếm đoạt 2,5 triệu đồng và chỉ bị tóm gọn khi giao dịch với anh T vào chiều 23-1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tuệ (Pháp luật TPHCM)
Cần Thơ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN